Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Tất cả thiết bị có chức năng đọc, soạn thảo, lưu trữ văn bản thuộc biên chế của Tổ Chức tại Điểm-75-VN và những cơ sở khác ở Việt Nam phải được sử dụng một cách thận trọng. Mọi văn bản được gõ trên các thiết bị này cần được kiểm tra lại ít nhất ba lần bởi hai nhân sự khác nhau, đảm bảo loại bỏ tất cả lỗi đánh máy.
Mọi dữ liệu có nguồn gốc từ cơ sở của Tổ Chức tại Việt Nam trước khi được gửi đến các cơ sở khác phải được kiểm tra lại ít nhất năm lần bởi ba nhân sự khác nhau bằng Quy trình 088-Alpha.
Mọi thiết bị được xác nhận hoặc nghi ngờ nhiễm SCP-088-VN phải được ĐĐNCĐ Alpha-101 ("Cảnh Sát Chính Tả") xử lí theo quy trình như sau:
- Ngay lập tức ngắt kết nối với thiết bị dưới mọi hình thức.
- Sau khi truy vết các thiết bị lân cận, tất cả phần cứng có liên quan phải được thu hồi tiêu huỷ tại chỗ. Trong trường hợp thiết bị không thuộc biên chế của Tổ Chức, chúng sẽ được thay thế bằng thiết bị tương tự và nguỵ trang như cũ.
- Mọi dân thường có liên quan được sử dụng thuốc lú và tạo kí ức giả rằng thiết bị đó đã gặp sự cố, phải reset lại toàn bộ ổ cứng dẫn đến mất hết dữ liệu.
- Trong trường hợp thiết bị thuộc biên chế của Tổ Chức, dữ liệu dự phòng được dùng để khôi phục hiện trạng. Các dữ liệu bị mất do chưa được sao lưu định kì phải được thống kê và báo cáo cho nhân sự đạt thẩm quyền cao nhất có mặt tại Điểm.
Mô tả: SCP-088-VN là một thực thể tồn tại dưới dạng dữ liệu máy tính trong các văn bản chứa ít nhất một ngôn ngữ sử dụng chữ viết hệ Latinh. Theo quan sát thông thường, văn bản bị nhiễm SCP-088-VN trông giống như có lỗi đánh máy do bộ gõ tiếng Việt tự động thêm dấu nhưng ở tần suất cao bất thường.
Nguồn gốc, cơ chế, cách ngăn chặn hiệu quả hiện tượng này chưa được làm rõ. Dị thể đã được xác nhận có tính lây lan thông qua các kết nối chia sẻ dữ liệu, tương tự như một loại virus máy tính. Việc dị thể có thể lây lan thông qua các phương thức khác hay không là chưa được biết.
Khám phá: Ngày 14/01/2018, dị thể được phát hiện lần đầu trong một tài liệu được gửi từ Điểm-75-VN, trong đó, cụm từ “Chaos Insurgency” (Hỗn Kháng) được viết là “Cháo Ínủgency”. Nhân sự phụ trách tài liệu bị Trưởng Phòng thông tin Điểm ra quyết định khiển trách, nhưng sau đó đã kháng nghị lên Quản trị Điểm. Kết quả điều tra cho thấy, có nhiều nhân chứng đã đọc qua tài liệu trước khi nó được gửi đi, tất cả đều xác nhận không phát hiện lỗi này. Sự cố được kết luận là do lỗi hệ thống.
Trong vòng hai tháng sau đó, Điểm-75-VN liên tục phát hiện các sự cố tương tự, với tần suất và mức độ tăng dần. Sự việc lên đến đỉnh điểm khi một tài liệu SCP bị nhiễm dị thể và gây hiểu nhầm, dẫn đến một vụ vi phạm quản thúc. Sự cố được nghi ngờ là một cuộc tấn công của các thế lực thù địch, nhưng điều tra kĩ hơn không thu được bất kì bằng chứng nào.
Ngày 01/04/2018, dị thể được xác nhận là tồn tại và gán mã định danh SCP-088-VN, phân loại Euclid.
Phụ lục 1
QUÁ TRÌNH QUẢN THÚC BAN ĐẦU
Ts. Minh được bổ nhiệm phụ trách nhóm nghiên cứu. Từ ngày 02/04 đến ngày 20/04, nhóm nghiên cứu đã tiến hành tổng cộng 17 thử nghiệm để tìm hiểu về các đặc tính dị thường của SCP-088-VN.
Ngày 20/04/2018
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU SCP-088-VN
Sau đây là biên bản tóm tắt một số thử nghiệm quan trọng:
Biên bản thử nghiệm 02/17
Quy trình: Nhân sự D-029321 được yêu cầu gõ một đoạn văn bản bằng tiếng Anh trên một thiết bị có cài đặt bộ gõ tiếng Việt, chưa từng được sử dụng và cố ý tạo các lỗi đánh máy. Sau đó, tệp văn bản được sao lưu sang hai thiết bị khác cũng chưa từng được sử dụng. Sau hai giờ, kiểm tra lại toàn bộ dữ liệu trên cả ba thiết bị.
Kết quả: Dữ liệu đều bình thường, không có dấu hiệu của SCP-088-VN.
Biên bản thử nghiệm 07/17
Quy trình: Nhân sự D-030517 được yêu cầu gõ một đoạn văn bản bằng tiếng Anh trên một thiết bị đã từng nhiễm SCP-088-VN một cách chính xác. Sau đó, tệp văn bản được sao lưu sang hai thiết bị khác chưa từng được sử dụng. Sau hai giờ, kiểm tra lại toàn bộ dữ liệu trên cả ba thiết bị.
Kết quả: Cả ba thiết bị đều bị nhiễm SCP-088-VN.
Biên bản thử nghiệm 13/17
Quy trình: Nhân sự D-030952 được yêu cầu gõ một đoạn văn bản bằng tiếng Anh trên một thiết bị đã từng nhiễm SCP-088-VN một cách chính xác. Sau đó, tệp văn bản được kiểm tra để loại bỏ mọi lỗi, rồi sao lưu sang hai thiết bị khác chưa từng được sử dụng. Sau hai giờ, kiểm tra lại toàn bộ dữ liệu trên cả ba thiết bị.
Kết quả: Thiết bị ban đầu và một thiết bị sao lưu bị nhiễm SCP-088-VN, một thiết bị sao lưu còn lại không có dấu hiệu của SCP-088-VN
Kết luận của Ts. Minh: Có vẻ việc dị thể biểu hiện không phụ thuộc vào việc ta có gõ văn bản chính xác hay không. Khi một thiết bị đã bị nhiễm SCP-088-VN, mọi dữ liệu trong đó đều có thể gặp vấn đề. Tuy nhiên, việc kiểm tra kĩ lưỡng văn bản trước khi chuyển nó sang thiết bị khác có thể giúp làm giảm tỉ lệ lây nhiễm. Hiện quy mô lây nhiễm của dị thể chưa được làm rõ, nhưng có thể nó đã ảnh hưởng đến một số Điểm khác của Tổ Chức.
Ngày 21/04/2018, Ts. Minh đã có đề nghị thay đổi phân loại quản thúc và thông báo cho nhân sự có Quyền hạn An ninh Cấp 5 để có biện pháp bảo vệ các tài liệu quan trọng. Đề nghị bị Quản trị Điểm-75-VN từ chối.
BIÊN BẢN ĐỐI THOẠI
Giữa Quản trị Điểm-75-VN và Ts. Minh
<BẮT ĐẦU BẢN GHI>
Ts. Minh: Như bản báo cáo tôi đã gửi, mối nguy tiềm tàng của dị thể này đang bị đánh giá quá thấp.
Quản trị Điểm: Thưa tiến sĩ, tôi biết ông là một nhà nghiên cứu tận tuỵ và luôn hết lòng lo nghĩ về những mối nguy hiểm đối với Tổ Chức. Nhưng mà nó đang thái quá. Một cái lỗi đánh máy làm tài liệu tự động thêm dấu thì có thể gây ra thứ gì khủng khiếp hơn việc khiến ta đọc nhầm.
Ts. Minh: Tổ Chức của chúng ta hiện rất phụ thuộc vào cơ sở dữ liệu. Hàng ngàn dị thể, hàng trăm ĐĐNCĐ, hàng chục cơ sở ở ngoài kia hằng ngày đều vận hành bằng những tài liệu được chuyển qua thiết bị điện tử.
Quản trị Điểm: Dữ liệu chỉ là dữ liệu. Nó không thể trỗi dậy hay ăn thịt chúng ta. Tôi đã từng đối phó với vô số thứ kinh khủng hơn nhiều. Tổ Chức đang phải chống lại vô số thế lực, dị thể có thể huỷ diệt nhân loại.
Ts. Minh: Ông biết virus chứ. Thứ dịch bệnh đáng sợ nhất không phải là thứ dịch bệnh chết chóc nhất. Chính những căn bệnh ít gây nguy hại nhưng có tốc độ lây lan nhanh mới là thủ phạm gây chết người hàng đầu. Nếu 088-VN còn tồn tại, nó sẽ như muối bỏ biển, nhưng rồi một lúc nào đấy nước biển sẽ bão hoà.
Quản trị Điểm: Vậy giờ tôi cho phong toả toàn Điểm và tiến hành sàng lọc dữ liệu là được đúng không.
Ts. Minh: Lỗi đánh máy cực kì khó phát hiện, ta không biết đó là nhầm lẫn của con người hay là do 088-VN làm. Ta không biết nó đã lây lan sang các cơ sở khác hay chưa, ta không biết nó có thể lây vào mã nguồn máy tính hay không, ta không biết liệu nó có thể bẻ cong hay thậm chí đảo ngược thông tin,…
Quản trị Điểm: Tất cả chỉ là giả thuyết. Nếu Tổ Chức phải đi ứng phó với từng cái giả định trên giấy thì chúng ta đã sớm cạn kiệt nguồn tài nguyên rồi.
Ts. Minh: Thưa quản trị, tôi đã ở trong Tổ Chức hơn 15 năm. Tôi hiểu vị trí của ngài cần phải liên tục cân nhắc lợi ích toàn diện. Nhưng hãy tin tôi. Đây là dị-thông-tin đầu tiên mà tôi thấy đáng lo ngại đến vậy. Hãy nghĩ xem tài liệu SCP của một vật thể cấp Keter bị đọc nhầm thì sẽ như thế nào. Mật mã an ninh khẩn cấp bị thay đổi thì sẽ ra làm sao. Và chỉ cần là một văn bản viết bằng chữ cái La tinh, bằng cách thêm dấu và sắp chữ, ta có thể biến đổi hoàn toàn ý nghĩa của nó.
Quản trị Điểm: Tôi hiểu rồi. Nhưng thật sự tôi không thể phân bổ tài nguyên quý giá của chúng ta cho một mối nguy tồn tại trong giả thuyết. Tôi sẽ gia hạn cho chương trình nghiên cứu và xem xét các quy trình quản thúc nghiêm ngặt hơn. Tôi chỉ có thể làm như vậy.
Ts. Minh: Cảm ơn ngài.
<KẾT THÚC BẢN GHI>
Ngày 11/06/2018, dị thể được cho là đã lây nhiễm vào một số tài liệu có Quyền hạn An ninh Cấp 4, làm hỏng lớp bảo vệ bằng nhận thức độc, dẫn đến một số tài liệu của Tổ Chức bị lộ cho các thế lực thù địch. Sau sự cố này, phân loại của SCP-088-VN được đổi thành Keter.
Ngày 15/06/2018
BÁO CÁO CỦA TS. MINH
Tính đến thời điểm hiện tại, theo hiểu biết của chúng ta, SCP-088-VN giống như “ám” vào các thiết bị vậy. Xoá sạch dữ liệu là không hiệu quả. Dị thể có thể lây nhiễm qua mọi loại văn bản, bao gồm cả nhận thức độc, mã nguồn của trí tuệ nhân tạo và SCP-████. Ta chưa xác nhận được liệu nó đã lây nhiễm vào Internet hay chưa. Sự kiện ngày 11/06 vừa qua chứng minh dị thể này là một mối đe doạ nghiêm trọng cho các Quy trình Quản thúc Đặc biệt của Tổ Chức, có thể gây ra một hiểm hoạ an ninh khủng khiếp. Tôi đề nghị cần thi hành Quy trình 088-Alpha (đã được gửi đến Bộ phận Kiểm duyệt quy trình). Hiện đây là phương pháp duy nhất có thể giảm tỉ lệ lây nhiễm của dị thể xuống dưới mức 2%.
THÔNG BÁO CỦA BỘ PHẬN KIỂM DUYỆT QUY TRÌNH, UỶ BAN ĐẠO ĐỨC
Phản hồi đề nghị thông qua Quy trình 088-Alpha lần 1
Xét thấy: Việc sử dụng trí não của con người để kiểm tra dữ liệu, buộc họ phải liên tục tiếp nhận một lượng lớn thông tin độc hại, phản cảm, kinh tởm trong các tài liệu SCP, bao gồm cả các nhận thức độc kèm theo, dù là đối với nhân sự Cấp D là vô nhân tính. Mặc khác, Đề án ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kiểm soát thông tin đã gần hoàn tất, nên việc thi hành Quy trình này là không cần thiết.
Vì những lí do kể trên, chúng tôi quyết định từ chối thông qua Quy trình 088-Alpha.
Phụ lục 2
SỰ CỐ 088-1907
Ngày 19/07/2018, thế lực Hỗn Kháng đã tiến hành một cuộc tấn công thăm dò vào Điểm-17. Tuy nhiên, hệ thống an ninh đã gặp sự cố và đưa ra cảnh báo trễ, dẫn đến Tổ Chức đánh mất ưu thế chiến thuật. Lợi dụng tình hình, Hỗn Kháng đã tăng cường quân số và tổ chức tiến công trên diện rộng. Tuy quân chi viện đã đến và thành công đẩy lùi đợt tấn công, Tổ Chức vẫn thiệt hại 407 nhân sự, nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng và đánh mất ba vật thể SCP.
BẢN GHI ÂM 088-1907-03/79
Bản ghi được phát hiện trong thiết bị liên lạc của Trung đội 17-Phản Ứng Nhanh.
<BẮT ĐẦU BẢN GHI>
20:07 Chúng tôi đang bị tấn công ở khu vực phía Tây buồng quản thúc của SCP [LỖI ÂM THANH], chúng tôi đang bị áp đảo, yêu cầu chi viện, hết. (có âm thanh hỗn loạn, được suy đoán là do các nghiên cứu viên đang sơ tản)
20:20 Nhắc lại, chúng tôi đang bị áp đảo, yêu cầu lực lượng gần nhất chi viện, hết.
20:34 Chúng tôi [LỖI ÂM THANH], cần tiếp viện, hết. (có tiếng va đập mạnh, đoạn ghi kéo dài một hồi lâu trước khi kết thúc hẳn)
20:57 Tất cả lực lượng chú ý, khu vực [LỖI ÂM THANH] đang bị địch tập trung tấn công, xin chi viện, hết.
21:03 Phương tiện cơ giới đã bị hư hại nghiêm trọng, thiệt hại [LỖI ÂM THANH] quân số, yêu cầu chi viện, hết.
21:27 Địch đã triển khai hoả lực hạng nặng, chúng tôi thiệt hại hơn một nửa rồi, sắp thất thủ, cần chi viện, hết. (đoạn ghi bị nhiễu nặng do tiếng súng)
21:29 Tất cả chú ý, nghiên cứu viên đang phải tham gia chiến đấu cùng chúng tôi, (tiếng la hét) sắp thất thủ rồi, cần chi viện ngay, chúng tôi cần chi viện, hết.
21:47 Kẻ địch áp sát, chúng tôi thiệt hại hơn chín phần lực lượng [LỖI ÂM THANH], chúng tôi cần [LỖI ÂM THANH], chết tiệt, sao không ai trả lời, có ai nghe tôi nói không [LỖI ÂM THANH]. (đoạn ghi bị át bởi tiếng súng)
22:03 Tôi là Trung uý [LỖI ÂM THANH], chúng tôi đã thất thủ, (tiếng khóc) đã thiệt hại hết, địch đang tiến vào cơ sở, anh yêu em vợ à [LỖI ÂM THANH]. (tiếng nổ lớn, hàng loạt tiếng súng kéo dài cho đến khi thiết bị được đội giải cứu thu hồi)
<KẾT THÚC BẢN GHI>
Đội giải cứu xác nhận toàn bộ Trung đội 17-Phản Ứng Nhanh đã thiệt mạng, sau khi liên tục cầm cự suốt hai giờ tại khu được chỉ định. Tất cả thông điệp kêu gọi chi viện của lực lượng này không bao giờ được phát đi do mã liên lạc của Trung đội đã bị đổi từ "Rapid Response" thành "Rapid Réppóne".
BIÊN BẢN THẨM VẤN 088-1907-37/79
Đối tượng thẩm vấn: Colin Forbes, nhân sự trực hệ thống cảnh báo vào ngày 19/07.
<BẮT ĐẦU THẨM VẤN>
Q: Chào anh, Colin Forbes, tôi là người phụ trách buổi thẩm vấn hôm nay.
Colin Forbes: Tôi thề là lúc đó tôi đã rất cố gắng bật cái hệ thống cảnh báo đó lên. Anh biết là tôi vô can trong chuyện này mà.
Q: Ồ, chúng tôi hiểu. Nhân viên cùng ca với anh đã làm chứng về điều đó. Tuy nhiên, để chứng minh bản thân hoàn toàn vô can, tôi cần anh kể lại những gì anh đã làm vào thời điểm đó. Điều này là để chúng tôi nhanh chóng có kết luận và trả tự do cho anh thôi. Chúng ta cần làm rõ sự hi sinh của 407 nhân sự.
Colin Forbes: Xin lỗi tôi có hơi kích động. Được rồi. Lúc nhận được thông báo có xâm nhập từ nhân viên an ninh vòng ngoài, tôi, làm theo đúng quy trình, mở hệ thống lên và nhập mã của tôi vào. Và… hệ thống báo mã không khớp. Tôi đã cố gắng nhập mã thêm bốn lần nữa một cách vô cùng cẩn thận, nhưng vẫn vậy. Sau đó tôi liên hệ cho Trưởng Phòng an ninh bằng đường dây khẩn cấp…
Q: Dừng lại một chút nào. Anh khẳng định mình đã nhập mã một cách chính xác đúng không? Vậy thì bây giờ liệu anh có thể lặp lại mã đó một lần nữa?
Colin Forbes: Dĩ nhiên. Họ đã bắt tôi học thuộc cái mã đó đến nỗi bây giờ tôi nhớ nó rõ hơn cả ngày sinh của mình nữa. D a r k, khoảng trống, A l e r t.
Q: Ổn thôi. Giờ anh có thể tiếp tục câu chuyện.
Colin Forbes: Tôi đã cố gắng liên lạc với Phòng an ninh, nhưng mà, nó báo địa chỉ liên lạc không tồn tại. Cái đường dây khẩn cấp đó được lưu sẵn trên máy và chỉ cần bấm nút là gọi được. Chuyện quái gì vậy chứ? Sau đó, tôi rời vị trí và chạy như chó đuổi về Phòng an ninh để “báo cáo thủ công”. Đấy tất cả đều đúng quy trình. Đang trên đường đi thì… đùng một cái, tôi mất nhận thức, đến khi tỉnh lại thì đã ở chỗ của mấy người rồi. Anh có biết là chuyện quái gì đã xảy ra không?
Q: Theo báo cáo của đội giải cứu thì có lẽ đoạn hành lang anh đi qua đã bị dính một quả đạn bộc phá từ phía địch. Những chi tiết khác tôi không thể thông báo cụ thể cho anh được. Cám ơn vì đã hợp tác. Chúng tôi sẽ sớm hoàn thành thủ tục để trả tự do cho anh.
<KẾT THÚC THẨM VẤN>
Dựa trên lời khai của Colin Forbes, tổ điều tra đã cho phân tích cơ sở dữ liệu tại Điểm-17 và phát hiện:
1/ Mã cảnh báo an ninh của nhân sự Colin Forbes đã bị đổi từ “Dark Alert” thành “Dảk Alẻt”.
2/ Đường dây liên lạc khẩn cấp của Trưởng Phòng an ninh Điểm đã bị đổi từ “Big Brother” thành “Big brothẻ”.
Sau khi xác nhận sự cố có liên quan đến SCP-088-VN, Ts. Minh đã được Điểm-75-VN cử đến để hỗ trợ công tác điều tra.
Ngày 23/07/2018, dựa vào những tài liệu đánh cắp được tại Điểm-17, Hỗn Kháng đã tiến hành một đợt tấn công diện rộng vào 12 Đài quan sát của Tổ Chức. Phần lớn nhân sự và tài liệu đã được di tản từ trước nhưng Tổ Chức vẫn phải từ bỏ các Đài quan sát này vĩnh viễn.
Ngày 24/07/2018
BÁO CÁO CỦA TS. MINH
Dựa trên kết luận của tổ điều tra sự cố và các thử nghiệm trước đây trên SCP-088-VN, tôi kết luận dị thể này là có ý thức và thù địch với Tổ Chức. Hiện tại, dị thể đã lây nhiễm rộng trên Internet, nhưng chỉ dừng lại ở việc tạo những lỗi chính tả như một trò đùa trên các mạng xã hội. Mặc khác, khi lây lan trong cơ sở dữ diệu của Tổ Chức, SCP-088-VN có xu hướng lây nhiễm cho các tài liệu quan trọng, có Quyền hạn An ninh cao, hoặc các nhận thức độc, mật mã,… gây thiệt hại nghiêm trọng cho Tổ Chức. Nếu dị thể này được tiếp xúc với các tài liệu chiến lược, có Quyền hạn An ninh Cấp 5 sẽ là một thảm hoạ. Một lần nữa, tôi đề nghị Quy trình 088-Alpha cần được thông qua một cách khẩn cấp.
THÔNG BÁO CỦA BỘ PHẬN KIỂM DUYỆT QUY TRÌNH, UỶ BAN ĐẠO ĐỨC
Phản hồi đề nghị thông qua Quy trình 088-Alpha lần 2
Xét thấy: Chương trình dò lỗi và trí tuệ nhân tạo đã được chứng minh là không có hiệu quả với SCP-088-VN, Tổ Chức hiện không có biện pháp hữu hiệu nào khác để quản thúc SCP-088-VN.
Vì những lí do kể trên, chúng tôi quyết định chấp thuận việc thi hành Quy trình 088-Alpha.
Quy trình 088-Alpha đã tạm thời chặn đứng được sự lây lan của dị thể giữa các cơ sở của Tổ Chức. Tuy nhiên, do tầm ảnh hưởng đã quá rộng lớn của SCP-088-VN, các biện pháp cách li là không đủ để đảo ngược quá trình lây lan.
Phụ lục 3
SỰ CỐ 088-2907
Ngày 29/07/2018, mạng lưới tình báo của Tổ Chức trong Liên Minh Huyền Bí Toàn Cầu thông báo rằng thế lực này bị tấn công bởi một số ĐĐNCĐ. Điều tra khẩn cấp phát hiện một số .aic của Tổ Chức đã phát cảnh báo sai và tự ý kích hoạt các kịch bản ứng phó khẩn cấp.
Trong vòng hai giờ đồng hồ, nhiều cuộc xung đột giữa hai cơ quan bùng nổ, lên đến đỉnh điểm khi Giám đốc Phòng ban Đối ngoại và O5-09 phải trực tiếp liên lạc với lãnh đạo cấp cao của Liên Minh để thoả thuận đình chiến. Nhờ việc chặn đứng kịp thời các lệnh sai và nỗ lực ngoại giao, xung đột giữa hai cơ quan đã được giải quyết. Sau đây là một số mệnh lệnh được lưu trong mã nguồn của các .aic phạm lỗi.
Phòng ban Phản ứng khẩn cấp:
Liên Minh Huyền Th Huyền Bí Toàn cầu đã vi phạm Hiệp ước Không xâm phạm. Thi hành kịch bản GOC-13. Điều động tất cả các ĐĐNCĐ có thể, ngay lập tức.
Phòng ban Phản ứng khẩn cấp:
Phát hiện truy cập có phép trái phép từ GOC. Thi hành kịch bản GOC-29
Phòng ban Đối ngoại:
Huỷ chiến dịch hỗ trợ Liên Minh của ĐĐNCĐ Gamma-14. Tiêu diệt tất cả Rút lui về điểm xuất phát.
Phòng ban Đối nội:
Xử tử tất cả đặc vụ của Liên Minh bên trong lẫn bên ngoài Tổ Chức.
Giám đốc An ninh Điểm-01:
Thu hồi mệnh lệnh.
O5-93/4:
Khởi động Giao thức Chiến tranh toàn lực.
O5-007:
Khởi động Giao thức Chiến tranh toàn lực.
O5-01:
Thu hồi tất cả chỉ thị trước đó, ngay lập tức.
Sau vụ việc, Hội đồng O5 đã quyết định đình chỉ hoạt động tất cả .aic trừ ███.aic và ████.aic. Thông tin tình báo cho biết phía Liên Minh cũng đã có dấu hiệu lây nhiễm SCP-088-VN. Sau một thoả thuận đôi bên cùng có lợi, dị thể sẽ do hai cơ quan hợp tác ngăn chặn.
Trong vòng hai tuần sau đó, nhiều vụ vi phạm quản thúc đã diễn ra có liên quan đến SCP-088-VN. Sau đây là tóm tắt một số vụ việc đặc biệt nghiêm trọng.
Ngày 30/07, thời điểm sinh theo can-chi trong Hướng dẫn 066-3 của SCP-066-VN bị đọc nhầm, dẫn đến 4 nhân sự thực hiện sai bản Hướng dẫn, gây ra một vụ vi phạm quản thúc quy mô lớn tại Điểm-75-VN.
Ngày 04/08, tài liệu của bùm-bùm đã bị sửa đổi dẫn đến bùm-bùm.
Ngày 07/08, Quy trình Atzak trên SCP-3000 đã bị thực hiện sai dẫn đến SCPF Eremita bị hư hại nhẹ và thiệt hại 5 nhân sự. Vụ việc khiến nguồn cung Y-909 của Tổ Chức bị gián đoạn.
Ngày 13/08, một cuộc tấn công quy mô nhỏ của thế lực Xà Thủ vào Điểm-64 đã không được cảnh báo kịp thời, dẫn đến Điểm đánh mất hai vật thể SCP.
Ngày 14/08, mã kích hoạt đầu đạn hạt nhân tại Khu-██ bị vô hiệu hoá, [DỮ LIỆU BỊ XOÁ]
Tính đến ngày 15/08/2018, Tổ Chức đã thiệt hại 1398 nhân sự vì những sự cố liên quan đến SCP-088-VN. Dị thể đã làm hỏng nhiều dữ liệu quan trọng của Tổ Chức, gây ra vi phạm quản thúc trên diện rộng, đe doạ làm lộ sự tồn tại của Tổ Chức.
[DỮ LIỆU BỊ XOÁ]
Ngày 20/08/2018, Hội đồng O5 quyết định kích hoạt Chương trình 088-Omega để loại bỏ SCP-088-VN khỏi toàn bộ cơ sở dữ liệu của Tổ Chức.
Sau khi kích hoạt Chương trình 088-Omega, phần lớn cơ sở dữ liệu của Tổ Chức đã được khôi phục. Tuy nhiên, SCP-088-VN vẫn được phát hiện trở lại tại Điểm-75-VN. Quy trình Quản thúc Đặc biệt hiện tại được duy trì và có hiệu quả trong việc ngăn dị thể lây lan đến các cơ sở khác. Các biện pháp cách li dữ liệu với Điểm-75-VN và các cơ sở khác ở Việt Nam được ban hành.
Phụ lục 4
CHƯƠNG TRÌNH 088-OMEGA
THEO LỆNH CỦA HỘI ĐỒNG O5
Tài liệu sau yêu cầu Quyền hạn An ninh Cấp 5/088-VN
Truy cập trái phép bị nghiêm cấm
Bạn đã được cảnh báo
Đang xác nhận Quyền hạn An ninh… Hoàn tất
ẨN DANH:
Hellenstic không thể xoá những mệnh lệnh gần nhất mà nó nhận được nên đây có lẽ là cách duy nhất mà chúng tôi có thể làm để lưu lại những lời này. Chúng tôi đã thất bại trong việc ngăn chặn nó. Ừ thì, Tổ Chức của chúng ta đã quá phụ thuộc vào một cơ sở dữ liệu chạy trên máy tính. Tất cả quy trình, tất cả mọi thứ đều như vậy. Chúng tôi đã từng tự tin rằng không gì có thể tấn công vào một hệ thống được bảo mật tốt nhất thế giới và ứng dụng cả công nghệ dị thường. Nhưng không ai có thể ngờ nó lại có thể dễ dàng bị đánh bại chỉ vì một cái lỗi đánh máy. Chúng tôi không còn nhiều thời gian nữa. Đừng tin vào những gì bạn thấy trong mọi tài liệu sau ngày hôm nay. Đừng tin vào việc 088-VN đã bị ngăn chặn, tất cả là lừa dối, tất cả là
O5-00001:
Tài liệu này được gửi từ hội đồng O5 và nó đã bị lây nhiễm Scp-88-Vn chắc chắn là không thể xâm nhập vào tài liệu này. Chúng ta chắc chắn sẽ an toàn. Sau đây là hướng dẫn thực hiện quy trình 088-Omega. Đây là cách duy nhất để cứu chúng ta, chắc chắn dị thể sẽ biến mất thôi, hãy tin tôi các điểm và các khu. Hãy kích hoạt Scp-2000. Cứ yên tâm, dị thể chắc chắn chỉ tái xuất hiện ở 75-Vn. Tụi bây Chúng ta sẽ thoát khỏi tất cả việc này và an toàn vĩnh viễn. Mệnh lệnh này là tối cao và không được làm trái, bắn bất cứ ai kháng lệnh. Hellenstic hãy khoá Điểm-01 và cắt đứt mọi liên lạc để O5 không thể chúng ta cách li khỏi các dữ liệu bên ngoài. Yên tâm đi, sẽ ổn thôi. Sau đó hãy dùng giao thức Ennui lên thế giới tất cả nhân loại kể cả nhân sự cấp cao của Tổ Chức. Cuối cùng, Hellenstic ban hành quy trình quản thúc đặc biệt cũ và tự xoá bộ nhớ của mình. Mọi thứ sẽ trở lại như cũ thôi.
Hai mệnh lệnh trên là dữ liệu duy nhất mà Hellenstic.aic còn lưu lại trong khoảng thời gian từ ngày 15/08 đến ngày 20/08/2018. Mệnh lệnh thứ hai đã ghi đè mệnh lệnh thứ nhất. Tất cả cơ sở dữ liệu của Tổ Chức trong khoảng thời gian này đã bị xoá. Kiểm tra kí ức trên diện rộng cho thấy toàn thể nhân loại có dấu hiệu bị can thiệp vào trí nhớ trong ngày 20/08. Hội đồng O5 đã quyết định giữ nguyên Quy trình Quản thúc Đặc biệt của SCP-088-VN và đặt các tài liệu có liên quan đến 088-Omega ở mức độ bảo mật Cấp 5. Điều tra nhằm làm rõ những sự kiện thực sự đã xảy ra trong khoảng thời gian này đang được tiến hành.