SCP-2736


đánh giá: +3+x
twonixons8.jpg

Trái: SCP-2736-1 đang trong diện quản thúc của Tổ Chức (1973).

Phải: SCP-2736-2 trong nhiệm kì Tổng thống thứ hai của mình (1973)

Mã vật thể: SCP-2736

Phân loại: Euclid (SCP-2736-1), Keter (SCP-2736-2) Neutralized

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Nhằm bảo vệ đối tượng, SCP-2736-1 cần được quản thúc tại Điểm Vũ Trang-29 trong một buồng quản thúc dạng người tiêu chuẩn.1 Đối tượng sẽ được cung cấp một chiếc tivi và được chọn đăng kí một tờ báo. Ngoài ra, một khoản trợ cấp 20 30 50 75 100 125 đô la Mỹ (số tiền được tăng định kì để phản ánh lạm phát) hàng tháng cũng sẽ được dành riêng nhằm mua tài liệu đọc hay bất kì phương thức truyền thông nào khác SCP-2736-1 yêu cầu. Mỗi tuần một lần, đối tượng được phép dành một tiếng đồng hồ tại sân trong thuộc trung tâm Tòa Nhà 11 dưới giám sát của một lính canh. Mỗi năm một lần, đối tượng được phép nhận một bức ảnh mới của Patricia Nixon, Tricia Nixon Cox và Julie Nixon Eisenhower. Tất cả các đặc quyền trên đều phụ thuộc vào thái độ hành xử của đối tượng và có thể bị Trưởng Dự Án/2736 tước bỏ bất cứ lúc nào. Sức khỏe của SCP-2736 cần được theo dõi chặt chẽ do tiền sử viêm tĩnh mạch của đối tượng.

SCP-2736-2 hiện không thể được quản thúc. Cần duy trì giám sát dài hạn và mục tiêu thâm nhập vào nhóm kiểm soát dị thể được coi là Ưu Tiên Cấp IV.

CẬP NHẬT: Quy trình Quản thúc Đặc biệt đối với SCP-2736 đã chấm dứt vào ngày 23/04/1994.

Mô tả: SCP-2736 bao gồm hai nam giới trưởng thành giống hệt nhau về mặt sinh học, SCP-2736-1 và SCP-2736-2; cho đến hiện tại, cả hai đối tượng đều được xác nhận là cựu tổng thống Hoa Kỳ Richard M. Nixon. SCP-2736 là kết quả của một sự kiện chưa thể hiểu rõ, định danh là "Sự cố Janus-2736", dẫn đến việc Richard M. Nixon bản không dị thường bị "tách" thành hai cá thể riêng biệt thông qua các phương thức dị thường hiện chưa biết, không xác định. SCP-2736-1 và SCP-2736-2 dường như cùng chia sẻ toàn bộ ký ức của Richard M. Nixon cho đến trước Sự cố Janus-2736, thời điểm cả hai phát triển ý thức độc lập với nhau; tuy nhiên, giả thuyết này chưa thể được kiểm chứng do Tổ Chức không sở hữu SCP-2736-2.

Tổ Chức đã quản thúc SCP-2736-1 kể từ Sự Cố Janus-2736 nhằm che giấu sự tồn tại của đối tượng khỏi công chúng. Mặc dù được tạo ra thông qua các phương tiện dị thường, SCP-2736-1 không thể hiện bất kì dị tính nào ngoại trừ việc chia sẻ mối quan hệ nhân quả Cấp II (thể chất, tinh thần) với SCP-2736-2 (xem Phụ Lục 3, 5). Đối tượng có nhiều vết sẹo trên ngực như là hậu quả của những vết thương trong Sự cố Janus-2736.

SCP-2736-2 là cá nhân được thế giới biết đến dưới cái tên Richard M. Nixon, Tổng thống thứ 37 của Hoa Kỳ từ năm 1969 đến năm 1974. Do địa vị và tần suất xuất hiện trước công chúng cao, cùng với sự bảo vệ và can thiệp liên tục từ TLĐLT-113 trước những nỗ lực bắt giữ của Tổ Chức, SCP-2736-2 đến nay vẫn chưa thể được quản thúc.2

Thu hồi: Vào ngày 21/06/1951, Đội Đặc Nhiệm Ngầm Theta-3-3 (“Dự Trữ Liên Bang”) đã tiến hành một nhiệm vụ giám sát bí mật khu cắm trại tư nhân Bohemian Grove, tọa lạc tại Monte Rio, California.3 Các đặc vụ của Đội Theta-3-3 đang nằm vùng trong lực lượng an ninh của khu cắm trại đã theo dõi một buổi lễ mừng ngày Hạ chí có sự tham dự của các thành viên TLĐLT-113, kết thúc bằng Sự Cố Janus-2736.

Sau khi được giải cứu từ Bohemian Grove, SCP-2736-1 được đưa tới Điểm-109, nơi đối tượng được trị thương.

Phụ lục 2736-01

Phụ Lục 2736-02

Cuộc phỏng vấn sau đây với SCP-2736-1 được thực hiện vào ngày 15/09/1974 (23 năm kể từ khi đối tượng được quản thúc), nhằm bàn về việc SCP-2736-2 từ chức Tổng thống Hoa Kỳ.

Phụ lục 2736-03

Vào ngày 12/10/1974, SCP-2736-1 bị viêm tĩnh mạch và phải tiến hành phẫu thuật với một bác sĩ chuyên khoa tĩnh mạch của Tổ Chức. Cùng ngày hôm đó, SCP-2736-2 nhập viện tại Long Beach, California cũng do viêm tĩnh mạch và đã được phẫu thuật và điều trị.

Phụ lục 2736-04

Vào ngày 22/06/1993 (42 năm kể từ khi bắt đầu quản thúc), Patricia Nixon đã qua đời do ung thư phổi tại nhà riêng ở Park Ridge, New Jersey.6 SCP-2736-1 bị ảnh hưởng lớn bởi cái chết của bà, và trong những tháng sau đó trở nên cực kì khép kín, từ chối tham gia mọi cuộc phỏng vấn với Trưởng Dự Án/2736. Đối tượng cũng phàn nàn việc khó ngủ.

Phụ lục 2736-05

Vào ngày 18/04/1994 (43 năm kể từ khi bắt đầu quản thúc), khoảng 17:45 EST7, SCP-2736-1 đã bị tai biến mạch máu não nghiêm trọng (CVA) và được chuyển đến khu Bệnh Xá Vàng của Điểm Vũ Trang-29. Sau đó, Tổ Chức cũng nhận tin rằng SCP-2736-2 cũng đã bị CVA cùng thời điểm tại nhà riêng của đối tượng tại Park Ridge, New Jersey, và đã được đưa tới bệnh viện New York–Presbyterian tại Thành phố New York, New York. Cả hai đối tượng đều bị liệt một phần cơ thể và cấm khẩu, đồng thời bị phù não trong những ngày sau đó.

Bất chấp tình trạng của đối tượng, vào tối ngày 21/04/1994, SCP-2736-1 bắt đầu nói một cách khó hiểu với thái độ kích động và mê sảng; nhân viên khu bệnh xá đã thông báo cho Trưởng Dự Án/2736, người đã ghi lại được bản âm thanh dài gần 20 phút.

Ngay sau đó, SCP-2736-1 rơi vào hôn mê sâu; SCP-2736-2 sau đó cũng được báo cáo đã rơi vào cùng thời điểm. Ngày hôm sau, 22/04/1994, SCP-2736-1 và SCP-2736-2 cùng qua đời lúc 21:08 EST.

Vào ngày 23/04/1994, SCP-2736 đã được tái phân loại thành “Neutralized”.

Phụ lục 2736-06

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License