SCP-3089

town.jpg

Thị trấn Darrington, North Carolina (USA), vào khoảng năm 1961.

Mã vật thể: SCP-3089

Phân Loại: Keter

Quy Trình Quản Thúc Đặc Biệt: Một bot được vận hành bởi Tổ Chức (I/O-SILVER) cần giám sát những cộng đồng trực tuyến có dấu hiệu liên quan đến SCP-3089. Nếu một cộng đồng bị lây nhiễm bởi SCP-3089 được nhận diện, một chiến dịch cộng tác bởi ĐĐNCĐ Mu-4 ("Trình Gỡ Lỗi"), ĐĐNCĐ Nu-13 ("Đội Roughneck của Rasczak"), và ĐĐNCĐ Gamma-5 ("Cá Trích Đỏ") sẽ được tiến hành để bắt giữ tất cả những thành viên trong cộng đồng này và phải xóa hết chứng cứ về sự tồn tại của nó khỏi tất cả hồ sơ công khai.

Trước khi lột bỏ lớp biểu bì của chúng, cá thể SCP-3089-A phải được quản thúc trong một buồng quản thúc con người tiêu chuẩn. Những cá thể trong Giai đoạn II phải được quan sát từ xa bởi nhân viên y tế của Tổ Chức theo chu kỳ 48 tiếng để giám sát những tiến triển.

Những cá thể ở Giai đoạn III phải được chuyển đến buồng quản thúc DHN1.

Mô tả: SCP-3089 là hiện tượng xảy ra ở những cộng đồng tập trung vào việc phát triển những phương pháp để có được sự thịnh vượng về vật chất, kinh tế, và quan hệ xã hội. Mặc dù bệnh lý cụ thể này chưa được hiểu rõ, những cộng đồng bị ảnh hưởng có thể được xác định bằng một số dấu hiệu — trong đó dấu hiệu rõ nhất là tập trung vào việc có được sự phát đạt về vật chất qua việc thực hiện những nghi thức liên quan đến Cétlaidí, còn được gọi là “Singer” (một giáo phái cổ của những thuật sĩ ở Ireland trong giữa thế kỷ thứ 15 đến thế kỷ thứ 19).

husk2.jpg

Cá thể SCP-3089-A (Giai đoạn III, sau phẫu thuật).

Những cá thể SCP-3089-A là những thành viên của cộng đồng bị ảnh hưởng bởi SCP-3089-B — một dạng của hiện tượng chimerism, khi đó, dị thể sẽ bị tích hợp vật liệu di truyền ngoại sinh từ loài Cicadetta montana, còn được gọi là ve sầu New Forest. SCP-3089-B phát triển theo những giai đoạn sau đây:

  • Giai đoạn I: Tạo kén. Cá thể đi vào trạng thái suy giảm về trao đổi chất, hoạt động não, nhịp tim, và nhiệt độ cơ thể. Biểu bì của cá thể sẽ cứng lại thành một lớp vỏ dày nhưng dễ vỡ trong vòng 3-6 tiếng.
  • Giai đoạn II: Biến thái hoàn toàn. Vô số khối u nhỏ xuất hiện bên trong cá thể. Trong vòng 2-3 tuần, những khối u này nở rộng và ăn mòn những mô mềm xung quanh và thay thế toàn bộ chức năng của mô đó.
  • Giai đoạn III: Trồi dậy. Khi mà đa số những mô mềm đã bị thay thế, cá thể thoát khỏi trạng thái bất động, lột bỏ lớp bỏ bên ngoài và trồi dậy. Lúc này sẽ không còn giao tiếp được với dị thể, và dị thể sẽ tự chôn bản thân mình xuống đất bằng mọi cách có thể.

Ở Giai đoạn III, đa số cơ quan nội tạng (bao gồm mắt, phổi, và cơ quan sinh dục) đã bị thoái hóa; khám nghiệm não cho thấy biến dạng nghiêm trọng trong cấu trúc so với thông thường.

SCP-3089 được phát hiện lần đầu tiên bởi Tổ Chức vào năm 1961 sau sự biến mất của tất cả dân cư của một thị trấn ở North Carolina. Thị trấn này sau đó đã bị phá hủy, và vùng xung quanh thị trấn đã được mua lại để quan sát.

Mục lục 3089.1: Chánh phủ 7 Nguồn Ơn hứa

Những đoạn ghi âm sau đây được lấy từ một băng từ được tìm thấy trong văn phòng của Chánh phủ 7 Nguồn Ơn hứa ở Darrington, North Carolina (Mỹ). Những đoạn ghi âm này bao gồm bài giảng của Linh mục Bartholomew Jenner; từng bài đều được dán nhãn tên và ngày giảng.

Mục lục 3089.2: Tài liệu thêm

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Ghi nhận Đóng góp – Chia sẻ với Điều kiện Như nhau 3.0 (CC BY-SA 3.0)