Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Quy trình quản thúc là không cần thiết.
Mô tả: SCP-7062 là định danh chung cho một dị thể có liên quan đến văn thơ và một cố nghiên cứu viên Tổ Chức, cô Layla Becker. SCP-7062-A là một lọ đựng mực chứa đầy máu khô thuộc về Ts. Becker. SCP-7062-B là trái tim của Ts. Becker, hoạt động một cách một cách bình thường dù đã hoàn toàn tách rời khỏi cơ thể.
Khám phá: SCP-7062 được phát hiện khi đã bị vô hiệu hóa vào ngày 08/09/1998 khi Ts.Becker được tìm thấy đã chết trên bàn làm việc của cô. Sau quy trình khám xét tiêu chuẩn quanh căn hộ, SCP-7062-A và SCP-7062-B đã được phát hiện trên một bàn làm việc cá nhân, bên cạnh một vài bài thơ viết bằng máu. Một điều tra viên đã báo cáo rằng quả tim đã mắc bệnh cơ tim takotsubo siêu tốc1, dẫn đến cái chết của nghiên cứu viên. Bên cạnh thi thể của Ts.Becker, một tờ giấy viết bằng mực thường được tìm thấy trên bàn. Một bản chép trực tiếp có thể được tìm thấy bên dưới.
Một mình ta ngồi đây
Tất cả đều tối tăm, lạnh lẽo
Vẫn chờ người gọi đến nơi này
Tia sáng ta yêu
Giờ lệ tuôn dọc má ta
Nhan sắc người tựa bồ câu kiều diễm
Ta thấy những bóng dáng nơi người ở trước đây
Giờ ta đã biết nỗi đau đến cùng với tình yêu
Các kí tự trở nên mờ dần gần phía cuối tờ giấy. Hơn nữa, những chữ cái cuối đã bị nhòe do nước mắt.