J tượng trưng cho Jetsam (Hàng Trôi Dạt). Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, không có hành tinh nào có thể sinh sống được ngoài Trái Đất tồn tại trong vòng hàng triệu năm ánh sáng.
QUY TRÌNH QUẢN THÚC ĐẶC BIỆT: SCP-7396 hiện đang gây nguy hại tới Bức Màn, mặc cho một số quy trình đang được thực hiện để hạn chế ảnh hưởng của dị thể, bao gồm:
- Hạn chế về công nghệ quan sát từ xa trong vùng vũ trụ sâu
- Thay thế nhân sự tại các đài quan sát và học viện bằng đặc vụ Tổ Chức
- Phá hoại trang thiết bị, tài liệu của các Thế Lực Đáng Lưu Tâm khác
- Thực hiện các chiến dịch lan truyền thông tin sai lệch, sử dụng đồng thời những phương pháp trên, cùng với các quy trình thông thường để suy giảm niềm tin toàn cầu vào sự tồn tại của Đám mây Oort.
Mọi thông tin liên quan đến SCP-7396 phải được xóa khỏi hồ sơ công khai, với các đối tượng liên quan cần được điều tra và phi hợp pháp hóa bằng mọi phương thức phù hợp. Quá trình dọn dẹp dị tượng SCP-7396 tiếp tục diễn ra thông qua quy trình thiêu hủy từ xa.
Ưu tiên hàng đầu của Tổ Chức hiện tập trung vào việc phát triển các phương pháp quản thúc ổn định, lâu dài.
MÔ TẢ: SCP-7396 là số hiệu cho hai hiện tượng liên quan đến nhau, lần lượt gán mã định danh 7396-A và 7396-B. Do trình tự thời gian xoay quanh hai dị tượng, chúng sẽ được mô tả liên tiếp thay vì đồng thời.
Vào ngày 12/03/1978, Kính thiên văn Nicholas U. Mayall quan sát được một vụ nổ lớn trong vùng vũ trụ sâu, dấy lên mối quan tâm trong cộng đồng khoa học trên toàn thế giới. Ngay sau đó, Tổ Chức đã triển khai một cuộc điều tra vào năm 1980, gồm một tàu thăm dò cỡ nhỏ, không người lái với mục đích xác định nguyên nhân vụ nổ và báo cáo kết quả về Trái Đất.
Trong quá trình di chuyển đến địa điểm thông qua Mạng Lưới Di Chuyển Liên Hành Tinh, SCP-7396-A đã được phát hiện.
SCP-7396-A là tổ hợp các tàn dư sinh học của con người và vật dụng cá nhân bên trong Đám mây Oort. Các phân tích viên thuộc Tổ Chức phỏng đoán rằng trạng thái của SCP-7396-A có liên quan tới vụ nổ, tuy nhiên, do thiếu sót bằng chứng xác thực, nhiệm vụ thăm dò vị trí ban đầu đã bị hủy bỏ để ưu tiên quản thúc SCP-7396-A, hiện vẫn đang trong giai đoạn tiến hành.
Số lượng tàn dư chính xác trôi nổi trong đám mây Oort vẫn chưa được làm rõ, do quy mô rộng lớn của khu vực bị ảnh hưởng nhưng ước tính mật độ trung bình có thể lên tới hơn bảy triệu thi thể. Bất chấp số lượng lớn, Tổ Chức ghi nhận nhiều điểm tương đồng xuất hiện xuyên suốt giữa các cá thể, cho phép hiểu rõ hơn về đặc tính của SCP-7396-A:
- Mọi cá thể đều tử vong trong trạng thái bình tĩnh, không có dấu hiệu gây chiến, đau khổ hay thương tích. Ghi nhận nhiều nhóm cá thể cùng nhau đóng băng, tạo dáng ôm nhau với các tư thế thư giãn khác
- Cấu tạo sinh học giống hệt con người
- Quần áo sạch sẽ, tinh tươm, có ký hiệu/biểu tượng ngụ ý SCP-7396-A là một nhóm hoặc tổ chức
- Nguyên nhân tử vong đều liên quan đến các biến chứng do giảm áp suất nhanh
- Thiếu khoang thoát hiểm, mảnh vỡ của tàu hoặc bộ đồ du hành vũ trụ
- Nhiều thùng hàng chứa đồ dùng cá nhân khác nhau như quần áo, ảnh và thư từ, được đóng gói gọn gàng và cẩn thận. Không phát hiện thức ăn, công cụ/vũ khí sinh tồn hoặc vật tư y tế nào. Tuy nhiên, Tổ Chức đã thu hồi được nhiều tài liệu/thư từ mô tả một hành tinh mang hình dáng tương đồng Trái Đất nhưng khác biệt về phân bổ địa lý. Các tài liệu miêu tả khác biệt về mặt thiên văn trên bầu trời xung quanh đưa đến suy luận rằng hành tinh này không phải một phiên bản khác của Trái Đất mà là một hành tinh khác có thể tồn tại trong vũ trụ của chúng ta. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, không có hành tinh nào có thể sinh sống được ngoài Trái Đất tồn tại trong vòng hàng triệu năm ánh sáng.
Vào ngày 01/14/2006, tốc độ tích hợp của SCP-7396-A bắt đầu suy giảm. Tốc độ này giảm dần cho đến năm 2013, khi lượng tích hợp thêm được coi là không đáng kể và dị tượng được tuyên bố đã kết thúc. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của SCP-7396-B, được phát hiện lần đầu vào ngày 02/09/2015, đã dẫn đến quá trình tái mở hồ sơ dị thể.
SCP-7396-B là mã định danh dành cho việc Tổ Chức tiếp tục phát hiện các xác chết sinh học của con người, cũng như các mảnh vụn cơ khí, nằm rải rác trong khoảng 0,5-1,4 năm ánh sáng tính từ vị trí của SCP-7396-A, với mật độ tăng dần theo quỹ đạo. Phạm vi, nguồn gốc và bản chất chính xác của những tàn dư này, giống hệt với SCP-7396-A, vẫn chưa được làm rõ. Tuy nhiên, ước tính gần đúng cho thấy số lượng xác chết vượt quá năm triệu cá thể, hầu hết đều nằm ở vị trí xa nhất trong phạm vi có thể quan sát.
SCP-7396-B biểu hiện một vài đặc điểm khác biệt so với SCP-7396-A, bao gồm:
- Ở trong trạng thái căng thẳng, chấn thương nghiêm trọng và/hoặc tình trạng thể chất kém, tỷ lệ thuận với khoảng cách từ SCP-7396-A
- Suy dinh dưỡng và thiếu oxy tại thời điểm tử vong, tỷ lệ thuận với khoảng cách từ SCP-7396-A
- Nguyên nhân tử vong bất thường, bao gồm chết đói, mắc bệnh, chấn thương, trầm cảm và hạ thân nhiệt
- Quần áo sờn rách. Có ký hiệu/biểu tượng tương đồng với SCP-7396-A
- Thiếu thùng hàng chứa đồ và đồ đạc đóng gói
- Nhiều mảnh vỡ cơ học và mảnh đạn thuộc về tàu liên sao chậm hơn ánh sáng, được phục hồi và quản thúc cho mục đích nghiên cứu
Phân tích đạn đạo trên thân tàu chỉ ra rằng vụ nổ xảy ra vào năm 1978 là kết quả của các lỗ thủng cực nhỏ trên các bộ phận của hệ thống đẩy và lưới thông gió của tàu, những tàn dư được tìm thấy sớm nhất trong quá trình điều tra SCP-7396-B. Nhiều hỗn hợp dễ bay hơi và các mảnh khoáng chất với lượng rất nhỏ được phát hiện xung quanh các lối vào. Mặc dù vậy, Tổ Chức ghi nhận con tàu đã trôi dạt một thời gian trước khi ở trong tình trạng hiện tại.
Không có hoạt động nào khác của SCP-7396 được ghi nhận. Tính đến ngày 12/10/2022, ước tính khoảng mười triệu xác chết vẫn chưa được tiêu hủy.