"Thôi được rồi, để tôi chứng minh. Ngày mai tôi với cô sẽ gặp mặt tại đây, tôi sẽ đưa cô tới buồng quản thúc, và cô sẽ được thấy tôi nói chuyện với nó."
Cô đưa tay ra bắt tay anh. Cả hai thỏa thuận. "Được."
Trước khi về nhà, bạn phải xong nốt việc hôm nay đã. Bạn về văn phòng. Ngồi xuống ghế và ngay lập tức gõ nội dung.
Bạn chỉ cần viết hết những thứ mới đã xảy ra hôm nay là được. Nó biết xoay, biết nói. Rồi mai bạn sẽ hoàn thành bản ghi cuối. Ngày mai, buổi nghiên cứu sẽ bắt đầu — vì bạn đã biết rằng nó biết nói, và bạn có thể đặt ra cho nó đủ loại câu hỏi.
Bạn đã xong việc hoàn thiện bài viết.





