SCP-133-VN

đánh giá: +17+–x

Mã Vật thể: 133-vn
Cấp4
Phân loại Quản thúc:
pending
Phân loại Bổ sung:
{$secondary-class}
Phân loại Quy mô:
{$disruption-class}
Phân loại Hiểm hoạ:
{$risk-class}

Great_comet_of_1264.jpg

Minh hoạ năm 1858 về C/1264 N1

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Do không có dấu hiệu nào cho thấy dị thể có khả năng quay trở lại, hiện các biện pháp quản thúc là không cần thiết. Phòng ban Thiên văn học cần định kỳ theo dõi các dữ liệu thiên văn về sao chổi để đề phòng một hiện tượng tương tự xảy ra trong tương lai.

Mô tả: SCP-133-VN (danh pháp dân sự "Sao Chổi Lớn năm 1264", danh pháp thiên văn C/1264 N1) là một vật thể thiên văn mang hình dạng và tính chất của sao chổi, được nhìn thấy từ Trái Đất trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 10 năm 1264.

Theo các tài liệu thiên văn trung đại mô tả, sao chổi lần đầu xuất hiện từ vùng trời hướng đông bắc, với phần đuôi nổi bật kéo dài qua đường chân trời trong nhiều tuần trước khi phần lõi sao chổi thực sự xuất hiện. Khi phần lõi sao chổi bắt đầu đi qua đường chân trời, đuôi sao chổi kéo dài qua giữa thiên cầu về hướng tây, trải dài trên 100° thiên văn. Vật thể được đánh giá là một trong những sao chổi lớn và sáng nhất từng được ghi nhận trong lịch sử.

Trong suốt khoảng thời gian vật thể xuất hiện, trên khắp thế giới diễn ra hàng loạt các biến cố lịch sử mà chủ yếu là cái chết của nhiều vị vua và lãnh đạo tôn giáo. Phòng ban Xác suất thống kê của Tổ Chức công nhận mức độ trùng hợp trong các sự kiện này là dị thường.

Ghi nhận Lịch sử: Dưới đây là một số sự kiện lịch sử có liên quan đến SCP-133-VN.

  • Các nhà chép sử đương thời đề cập đến nhiều sự kiện đáng chú ý khác nhau xảy ra trên khắp châu Âu, đặc biệt là cái chết của Giáo hoàng Urban IV, đã đổ bệnh vào đúng ngày sao chổi lần đầu tiên được nhìn thấy và chết vào đúng thời điểm nó biến mất vào ngày 3 tháng 10 năm 1264.
  • Trong cuộc Nội chiến gia tộc Đà Lôi1, khi quân đội của A Lý Bất Ca đang cố thủ, việc nhìn thấy sao chổi đã thúc đẩy các tướng lĩnh của ông đầu hàng phe Hốt Tất Liệt. Do chênh lệch quân số, ông cũng phải đến Thượng Đô đầu hàng em trai mình ngay sau đó.
  • Nhà Nam Tống ở Trung Quốc có ghi chép chi tiết về đường đi của sao chổi và các điềm xấu kèm theo, với đỉnh điểm là việc Tống Lý Tông băng hà một tháng sau khi sau chổi biến mất.

Tống sử, Bản kỷ, quyển 25:

Mùa thu, tháng 7, ngày Giáp Tuất, sao chổi xuất hiện từ sao Liễu. Vua2 cho là điềm dữ, xuống chiếu cho các điện ăn chay. […] Ngày Kỷ Mão, sao chổi từ bên phải sao Nhiếp Đề lui về sao Quỷ. Ngày Tân Tỵ, sao chổi đi vào sao Tỉnh. Ngày Giáp Tuất, kinh thành cháy lớn. […] Ngày Mậu Tuất, sao chổi đi vào sao Sâm.

Tháng 8, ngày Mậu Ngọ, sao chổi biến mất. Ngày Giáp Tý, sao chổi lại xuất hiện ở sao Sâm. Ngày Tân Mùi, sao chổi hoá thành mây bụi.

[…]

Mùa đông, tháng 10, ngày Ất Sửu, vua có bệnh, không lên triều. Ngày Bính Dần, đại xá thiên hạ. Ngày Đinh Mão, vua băng hà.


Đại Việt sử ký toàn thư, Bản kỷ, quyển 5:

Mùa thu, tháng 7, ngày mồng 6, Thượng hoàng3 ban yến cho các quan ở điện Diên Hiền. Yến chưa xong, bỗng có sao chổi xuất hiện ở phương đông bắc, đuôi dài suốt trời. Thượng hoàng ra xem và bảo:

"Ta xem sao chổi này rất sáng, mà đuôi rất dài, không phải là tai họa của nước ta."

Lệnh cứ dự xong yến.

Tháng 10, mùa đông năm ấy, vua Tống băng.


Việt sử tiêu án:

Thượng hoàng ban yến cho quần thần ở điện Diên Hiền, có sao chổi hiện ra ở phận vị sao Liễu, sáng rực trời. Thượng hoàng ra coi, bảo rằng: "Sao Liễu là địa phận Lâm An, không phải là thiên tai ở nước ta", lại vẫn ăn yến đến xong. Tháng 10 năm ấy thì vua nhà Tống mất.

Cập nhật khẩn cấp: Ngày 21/06/2003, Phòng ban Thiên văn học đã xác định một sao chổi có kích thước khá lớn trong vành đai Kuiper được xác định đang đi vào quỹ đạo hướng về phía Trái Đất. Cộng đồng thiên văn học đưa ra dự báo vật thể sẽ có thể được nhìn thấy từ Trái Đất vào khoảng cuối năm 2022 và không có nguy cơ xảy ra va chạm.

Vào tháng 04/2022 vừa qua, nhờ những dữ liệu quan sát mới nhất được cập nhật, Phòng ban Thiên văn học đã xác nhận ngôi sao chổi này là cùng một vật thể với SCP-133-VN.

Các biện pháp ứng phó hiện đang được triển khai.

1/ Nguồn gốc dự án


Do quan sát về sự trở lại của SCP-133-VN từ Phòng ban Thiên văn học, mức độ ưu tiên nghiên cứu của vật thể đã được nâng lên. Tất cả các bộ phận của Tổ Chức có công tác liên quan đến việc nghiên cứu lịch sử dị thường đều đã được yêu cầu rà soát thông tin có liên quan đến SCP-133-VN.

Ngày 08/05/2022

BÁO CÁO CỦA ĐƠN VỊ TÂM LINH

Tổng Hợp Lịch Sử Về SCP-133-VN


Gửi: Uỷ ban Quản thúc,

Sau khi rà soát lại các thư tịch do Dị Sự Giám để lại, Đơn vị đã tổng hợp được các thông tin sau đây.

[…] SCP-133-VN được các thế lực dị thường vào thời kỳ trung đại ở phương Đông biết đến với cái tên "Mệnh Tiễn" hay "Mệnh Tinh"4.

Pháp sư từ hai phía nhà Trần và nhà Tống đã có nhiều thư từ trao đổi về vấn đề của "Mệnh Tiễn". Phần lớn chúng được viết bằng cổ văn, có lối diễn đạt khó hiểu và chứa nhiều kí tự lạ. Thông qua các phần có thể hiểu được, Đơn vị thu được một số ý chính:

  • "Mệnh Tiễn" là mối đe doạ cho quân chủ của hai nước và có thể bao gồm cả những quốc gia, thể chế khác.
  • Đây dường như được xem là một hiện tượng nhân tạo.
  • Phía nhà Trần Việt Nam có hiểu biết chính xác về tác động của dị thể và phương pháp để ứng phó với nó.
  • Hai bên mất rất nhiều thời gian đàm phán để chia sẻ kiến thức này5. Phía triều đình nhà Tống đã từ bỏ đàm phán ngay sau khi khi Tống Lý Tông băng hà. […]

Chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu thêm và đưa ra thông báo ngay khi có phát hiện mới liên quan đến hiện tượng SCP-133-VN.


Steve Nguyễn, Giám đốc Đơn vị Tâm linh

Đã lược bỏ mười bốn (14) báo cáo cung cấp lượng thông tin không đáng kể.

2/ Dị điểm 133-Hatrung


ModaNuiVoi-2.jpg

Nguỵ trang của Tổ Chức quanh lối vào Dị điểm 133-Hatrung

Ngày 12/05/2022, việc đẩy mạnh điều tra, tìm kiếm các di tích dị thường có cùng niên đại với SCP-133-VN đã giúp Đơn vị Tâm linh đã phát hiện một địa điểm dị thường trên địa bàn huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá. Địa điểm đã được nguỵ trang thành một công trường khai thác đá nguy hiểm, hạn chế tiếp cận đối với dân cư.

Điều tra sơ bộ cho thấy địa điểm là một khu phức hợp gồm nhiều kiến trúc khác nhau, nằm trong một vách đá với phạm vi xung quanh nó đã được chạm khắc một tác nhân nhận thức có tính chất huyền thuật khiến người khác vô thức bỏ qua sự tồn tại của nó. Tại thời điểm được Tổ Chức phát hiện, các chạm khắc này đã phong hoá nặng nề và mất đi tính chất huyền thuật, dẫn đến địa điểm bị lộ.

Toàn bộ địa điểm gần như bị bỏ trống hoàn toàn. Dựa vào kiến trúc cố định còn sót lại, có thể phỏng đoán địa điểm này nhằm phục vụ việc cư trú và sinh hoạt của một gia đình quý tộc trong khoảng thời gian từ giữa thế kỷ XIII đến đầu thế kỷ XVI, sau đó mới bị bỏ hoang. Trong số những hiện vật ít ỏi còn sót lại tại dị điểm, nổi bật nhất gồm ba vật thể sau:

  1. Hai bức tranh được chạm khắc trong gian phòng lớn nhất nằm giữa dị điểm. Cả hai bức đều mô tả bầu trời đêm với một ngôi sao chổi rất lớn kèm theo một số chòm sao nổi bật. Phân tích dữ liệu thiên văn học cho thấy cả hai tác phẩm đều mô tả chính xác SCP-133-VN, một bức tương ứng với bầu trời vào ngày 03/10/1264, bức còn lại không phù hợp với bầu trời của bất kỳ thời điểm nào trong quá khứ.
  2. Một bộ hài cốt của nữ giới, khoảng 30 tuổi, có dấu vết huyền thuật học rất rõ ràng. Nguyên nhân cái chết được xác định là do bị thiêu cháy ở nhiệt độ cao.
  3. Một quyển gia phả ghi lại toàn bộ quá trình hình thành, phát triển và sụp đổ của một gia tộc họ Trần (xem tài liệu bên dưới).

Cập nhật ngày 13/05/2022: Tác động đầu tiên của SCP-133-VN đã được ghi nhận trên Quốc vương ███ █████ và Tổng thống ██████ ████ ████████.

3/ Gia phả của Hà Trung Trần thị


Thông qua phân tích đồng vị C-14, có thể xác định quyển gia phả được viết vào khoảng những năm 1500. Dưới đây là đoạn mở đầu của quyển gia phả này.

Thuỷ tổ của Hà Trung Trần thị ta, huý danh Trần Phi Tử, nguyên là con trai thứ của An Sinh Vương Trần Liễu, gọi Trần Thái Tông là chú. Ông là người thông minh cơ trí, nhưng lại không thích việc triều chính như cha anh của mình, nên từ sớm đã tự xoá tên mình khỏi tộc phổ, ẩn cư nơi rừng núi để tu học đạo pháp. Nhờ được cao nhân chỉ điểm, tư chất vốn có, tài phép của tổ đạt đến mức dời non lấp bể.

Năm Thiệu Long thứ bảy7 thuỷ tổ dùng chính huyết mạch của mình thay thiên tử nước Nam đỡ lấy tai kiếp của Mệnh Tiễn, một thân đạo hạnh tiêu tán, trở về cát bụi. Thượng hoàng Trần Thái Tông biết chuyện, vô cùng thương tiếc, cử hành tang lễ long trọng, giao cho con trưởng của thuỷ tổ chức trách thay hoàng tộc quản lý sự vụ của giới pháp sư. Chính vị ấy đã mở đầu thời đại hưng thịnh của Trần thị ta, chỉ tiếc là những công tích trên không thể được ghi lại trong chính sử.

Từ đó đến nay, Trần thị ta một lòng vì nước an dân, trước phò tá hoàng tộc họ Trần, sau theo Lê Thái Tổ cống hiến cho Dị Sự Giám, chưa từng ngơi nghỉ một năm tháng nào. Nay họ Mạc nhận được thiên mệnh thay thế họ Lê, ấy là trên thuận ý trời dưới thuận lòng dân, Hà Trung Trần thị ta cùng Dị Sự Giám cũng không chống lại lẽ tự nhiên ấy.

Than ôi, ta thân là huyết mạch duy nhất còn lại của thị tộc, lại không thể sinh ra con trai để nối dòng hương hoả. Vinh hiển mấy trăm năm của tổ tông, truyền đến ta xem như đứt đoạn. Nay kẻ tội đồ này đã gần đến kỳ hạn, biết mình không thể qua khỏi, trước khi về nơi chín suối gặp lại cha ông, chỉ còn biết tích góp chút cổ tịch soạn ra quyển tộc phổ này, giao cho con gái độc nhất bảo quản. Dù cho huyết mạch của Trần thị không thể lưu truyền đến thiên thu, cầu mong ơn trên phù hộ cho tên tuổi của các đời tổ tông vẫn có thể được hậu bối ngàn đời sau biết đến […]

Có thêm ba đặc điểm đáng chú ý nữa bên trong quyển gia phả:

  1. Ngay sau đoạn mở đầu là một loạt các hình minh hoạ cho việc thực hiện một nghi thức huyền thuật nào đó, được gán mã định danh tạm thời là Giao thức 133-Hatrung. Việc giải mã các hình vẽ này vẫn đang được tiến hành.
  2. Từ sau năm 1264, tuổi thọ của toàn bộ những thành viên của gia tộc này đều không vượt quá 33 tuổi. Đối với những người qua đời chính xác vào năm 33 tuổi, nguyên nhân cái chết luôn bị bỏ trống. Hơn một nửa trường hợp qua đời trước tuổi 33 đều được ghi lại với nguyên nhân tử vong là chết cóng.
  3. Cái tên cuối cùng trong quyển gia phả, Trần Phi Tuyết, được viết bằng máu với nét chữ rất gấp gáp.

4/ Giai đoạn tháng 6—8/2022


Dưới đây là danh sách các hiện tượng thuộc phạm trù khoa học dị thường được cho có liên quan đến các chế độ quân chủ trên thế giới (trích từ "Lược sử về địa chính trị dị thường" do RAISA xuất bản năm 2008).

Tên hiện tượng Nội dung hiện tượng Hệ quả khi bị vô hiệu hoá
Giao điểm tín ngưỡng Các cá nhân này là luôn là tâm điểm tín nhiệm trong sinh hoạt chính trị hoặc đôi khi là tâm điểm của đức tin trong một số tôn giáo. Giảm hiệu lực của phần lớn các hiện tượng huyền thuật học dựa trên niềm tin và tín ngưỡng, gián tiếp làm suy yếu các cơ quan dị thường có mục tiêu bảo vệ nhân loại.
Trường năng lực ổn định thực tại Các lãnh đạo chính trị nói chung và các quân chủ nói riêng mang một trường năng lượng dị thường, ngẫu nhiên lấp đầy các lỗ hổng Hume trong một phạm vi nhất định tương ứng với ảnh hưởng chính trị của cá nhân đó. Xuất hiện các địa điểm với mức biến động Hume lớn, gây mất ổn định thực tại một cách đột ngột.
"Thiên mệnh" Một số vị quân chủ là trung gian dẫn truyền bức xạ thần tính Akiva giữa các thực thể thần thánh với thế giới con người. Do chỉ số Akiva tỉ lệ nghịch với chỉ số Hume, sự mất ổn định thực tại sẽ càng trầm trọng thêm.
Giao điểm trong vô thức tập thể Do các gia đình hoàng tộc đều từng trải qua một thời gian dài có sự kiểm soát và sàng lọc hôn nhân nghiêm ngặt, hệ gen di truyền xác định họ ở các vị trí nút giao trong vô thức tập thể. Ý chí chung sinh ra từ vô thức tập thể có xu hướng bẻ cong thực tại như một lá chắn tự nhiên bảo vệ nhân loại. Nếu mạng lưới bị suy yếu, loài người sẽ mất đi một lớp phòng vệ tự nhiên trước các thế lực dị thường thù địch.9
<Đã thu gọn một số hạng mục>

Cập nhật ngày 08/07/2022: Tác động tiếp theo của SCP-133-VN đã được ghi nhận trên Nguyên Thủ tướng ████ ███. Tổ Chức xác nhận SCP-133-VN có thể tác động lên những nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ đã về rời chức vụ, nếu họ có đủ tầm ảnh hưởng trên quốc tế.

Cập nhật ngày 30/08/2022: Tác động tiếp theo của SCP-133-VN đã được ghi nhận trên Nguyên Tổng thống ██ ████.

5/ Sự cố 133-908


Ngày 08/09/2022, SCP-133-VN đã có tác động đồng loạt lên quân chủ của 15 quốc gia có chủ quyền:

  1. Antigua and Barbuda
  2. Thịnh vượng chung Úc
  3. Thịnh vượng chung Bahamas
  4. Belize
  5. Canada
  6. Thịnh vượng chung Grenada
  7. Jamaica
  8. New Zealand
  9. Nhà nước Độc lập Papua New Guinea
  10. Liên bang Saint Christopher và Nevis
  11. Thịnh vượng chung Saint Lucia
  12. Saint Vincent và Grenadines
  13. Quần đảo Solomon
  14. Tuvalu
  15. Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland […]

Đồng thời, quân chủ của một số vùng lãnh thổ và vị trí lãnh đạo tôn giáo cũng chịu ảnh hưởng từ SCP-133-VN:

  1. Nữ vương Scotland
  2. Nữ vương Gibraltar
  3. Công tước xứ Lancaster
  4. Công tước xứ Normandy
  5. Lãnh chúa Đảo Mann
  6. Tổng lãnh tối cao Giáo hội Anh
  7. Người bảo hộ Giáo hội Scotland
  8. Người bảo hộ Đức tin Canada
  9. Người bảo hộ Đức tin New Zealand
  10. Người bảo hộ Đức tin Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland […]

6/ Phương án "Điều hướng"


Ngày 13/10/2022, theo kế hoạch đã được chuẩn bị và thông qua từ trước, Điểm-29-VN đã triển khai phương án sử dụng laser tuyến tính để điều hướng SCP-133-VN khỏi quỹ đạo hiện tại và tránh khỏi hướng đi về Trái Đất. Dưới đây là bản ghi từ trung tâm chỉ huy tại Điểm-29-VN, theo dõi toàn bộ quá trình khiển khai dự án.

7/ Giao thức 133-Hatrung


Ngày 01/11/2022, Giao thức 133-Hatrung được triển khai tại Điểm-75-VN, được trì hoãn 7 ngày so với thời gian được dự kiến ban đầu theo đề xuất của Ts.Bs. Khương Huỳnh Nhân, Giám đốc Y tế và Hậu cần Điểm-75-VN. Lý do cho đề xuất trì hoãn là chờ [DỮ LIỆU BỊ ẨN], vợ của Đặc vụ Steve Nguyễn, hoàn thành thai kỳ tự nhiên, để tránh việc triển khai Giao thức ảnh hưởng đến sức khoẻ của người này.

Toàn bộ quá trình triển khai Giao thức 133-Hatrung được thực hiện tại 3 vị trí thuộc Điểm-75-VN:

  1. Trung tâm chỉ huy của Ban Quản trị Điểm, do O5-11 và Quản trị Điểm chủ trì việc điều phối các vị trí khác triển khai Giao thức.
  2. Ngay phía trước cổng không gian bên dưới Điểm-75-VN, tế đàn để thực hiện Giao thức đã được chuẩn bị sẵn, do Đặc vụ Steve Nguyễn trực tiếp tiến hành nghi thức.
  3. Phòng phẫu thuật thuộc Phòng ban Y-Dược Dị thường, do Ts.Bs. Khương Huỳnh Nhân chỉ đạo tại chỗ, thực hiện các biện pháp đặc biệt trên vợ và con của Đặc vụ Steve Nguyễn11, nhằm kiểm soát hậu quả do thực hiện Giao thức.

Dưới đây là bản ghi từ trung tâm chỉ huy tại Điểm-75-VN, theo dõi toàn bộ quá trình triển khai Giao thức.

8/ Phương án cuối cùng


Thông báo dưới đây được gửi đến toàn thể nhân sự của Tổ Chức SCP chi nhánh tiếng Việt vào ngày 04/11/2022.

Gửi toàn thể nhân sự Tổ Chức SCP đang công tác tại các Điểm và Khu vực thuộc chi nhánh tiếng Việt,

Ở thời điểm hiện tại, Hồ sơ SCP-133-VN và Chiến dịch "Hái Sao" đã được giải mật và có thể được tiếp cận rộng rãi trong nội bộ Tổ Chức SCP. Tính đến ngày 01/11/2022, mọi phương án nỗ lực điều hướng hay ngăn chặn dị thể tiếp cận Trái Đất đã thất bại. Dự kiến, dị thể sẽ tiếp cận bề mặt Trái Đất vào ngày 08/11/2022, điểm va chạm là ngoài khơi vùng EEZ của Việt Nam. Kích thước của dị thể không đủ để gây ra một thảm hoạ va chạm đáng kể, mà bản chất của thực thể bên trong SCP-133-VN mới là hiểm hoạ đáng lưu tâm của chúng ta.

Theo phán đoán với độ tin cậy rất cao, bên trên SCP-133-VN đang phong ấn một phần của thực thể thần tính "Mộc Thần" trong tín ngưỡng tôn giáo của TLĐLT Diệp Tôn. Tiềm năng của đối tượng vẫn đang được xác minh làm rõ, nhưng không loại trừ một Viễn cảnh Tận thế có thể xảy ra nếu đối tượng khôi phục đầy đủ các bộ phận của mình.

Trên cơ sở hiểu biết của Đơn vị Tâm linh tính đến thời điểm hiện tại, khoảng 1000 năm trước, một nhóm pháp sư Đông Á đã thành công trấn áp thực thể này, chia tách bản thể của nó và phong ấn ở các vị trí khác nhau:
1. Phần "Thần" hay ý thức, có thể tại tổng bộ Diệp Tôn, một địa điểm ở bán đảo Đông Dương;
2. Phần "Khí" hay năng lượng, được phong ấn bên trong SCP-133-VN;
3. Phần "Tinh" hay thể xác, chưa rõ vị trí.

Phần "Khí" thuộc SCP-133-VN là phần mang theo tổng thể sức mạnh của Mộc Thần, khiến việc chiến đấu trực tiếp với đối tượng ẩn chứa nguy cơ thất bại khá cao, tuy nhiên dị thể lại thiếu ý thức và thể xác, vì thế rất dễ bị phong ấn hay đẩy lui bằng các phương tiện huyền thuật học như Giao thức 133-Hatrung. Mặc dù vậy, chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội ứng phó với dị thể trước khi nó tiếp cận Trái Đất.

Hiện tại, phương án của Tổ Chức là đánh chặn SCP-133-VN ngay khi dị thể tiếp cận khí quyển Trái Đất, với 3 mục tiêu chính:
1. Ngăn chặn thực thể được phong ấn bên trong SCP-133-VN hạ cánh;
2. Ngăn chặn TLĐLT Diệp Tôn tiếp cận dị thể;
3. Thu hồi và quản thúc dị thể.

Kế hoạch tác chiến chi tiết sẽ được gửi đến từng cơ sở và phòng ban cụ thể. Toàn thể Tổ Chức SCP nói chung và các cơ sở tại Việt Nam nói riêng quyết tâm không ngại gian khổ, hi sinh, sẽ đoàn kết nhất trí triển khai chiến dịch quản thúc SCP-133-VN.

Chúng ta chết trong bóng tối, để họ được sống trong ánh sáng.

— Hội đồng O5 —

Đã thu gọn năm (5) bản ghi chứa nội dung của các phiên họp lên kế hoạch cho chiến dịch.


Lúc 04 giờ sáng, ngày 08/11/2022, SCP-133-VN tiến vào bầu khí quyển Trái Đất theo đúng tính toán dự kiến của Tổ Chức. Ngay sau đó, tín hiệu hình ảnh từ máy quay theo dõi trên người Steve Nguyễn bất ngờ được khôi phục lại. Bản ghi dưới đây ghi lại toàn bộ diễn biến của chiến dịch cuối cùng ngày 08/11 từ trung tâm chỉ huy di động đặt trên chiến hạm S.C.P.F.S. Trieu Thi Trinh, điều phối chiến dịch ngay gần khu vực tiền tuyến.

Mã Vật thể: 133-vn
Cấp5
Phân loại Quản thúc:
euclid
Phân loại Bổ sung:
{$secondary-class}
Phân loại Quy mô:
amida
Phân loại Hiểm hoạ:
critical

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-133-VN được ghi nhận là đã bị vô hiệu hoá. SCP-133-VN-2 hiện được lưu trữ trong một buồng quản thúc tiêu chuẩn được bảo vệ vũ trang bởi ĐĐNCĐ Nu-70 "Xuyên Diệp", với vị trí và hồ sơ có liên quan đến dị thể được bảo mật an ninh Cấp 5. Điều kiện môi trường trong buồng quản thúc phải được duy trì ở áp suất khí quyển và nhiệt độ dưới 0 độ C. Tối thiểu 2 máy quay an ninh hồng ngoại được lắp đặt để liên tục theo dõi nhiệt độ của dị thể.

Canning_rv_azolla_02_gnangarra.jpg?20070401063814

Azollaceae

Mô tả: SCP-133-VN ban đầu (danh pháp dân sự "Sao Chổi Lớn năm 1264", danh pháp thiên văn C/1264 N1) là một vật thể thiên văn mang hình dạng và tính chất của sao chổi, được nhìn thấy từ Trái Đất trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 10 năm 1264 và đã tái tiếp cận Trái Đất trong năm 2022. Vật thể được đánh giá là một trong những sao chổi lớn và sáng nhất từng được ghi nhận trong lịch sử. Trong cả hai lần và suốt khoảng thời gian vật thể xuất hiện, trên khắp thế giới diễn ra hàng loạt các biến cố lịch sử mà chủ yếu là cái chết của nhiều nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo tôn giáo. Phòng ban Xác suất thống kê của Tổ Chức công nhận mức độ trùng hợp trong các sự kiện này là dị thường.

SCP-133-VN-2 là một khối tinh thể băng có kích thước khoảng 4m x 4m x 4m, bên trong khối băng là một ngọn lửa cháy liên tục và một quần thể thực vật có hình thái của họ Azollaceae15. Bất chấp việc không có nguồn cung oxy hay trao đổi chất với môi trường bên ngoài, ngọn lửa vẫn có thể cháy và quần thể Azollaceae vẫn có thể sinh sản không ngừng. Các cá thể Azollaceae được tạo ra liên tục bị ngọn lửa thiêu rụi mà không để lại sản phẩm nào, tạo thành một cân bằng động, ngăn cản quần thể Azollaceae phát triển khỏi quy mô ban đầu.

SCP-133-VN-2 được Tổ Chức thu hồi và quản thúc vào ngày 09/11/2022, sau chiến dịch quản thúc nhằm vào SCP-133-VN, và được định danh ban đầu là một mảnh vỡ của dị thể. Sau một số khảo sát và nghiên cứu của Tổ Chức, khối tinh thể được xác định là hình thái vật lý đã bị phong ấn của SCP-133-VN ban đầu, một bộ phận của "Mộc Thần" trong tín ngưỡng Diệp Tôn.


Thêm tác phẩm bởi KH Nam

đánh giá: +17+–x
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Ghi nhận Đóng góp – Chia sẻ với Điều kiện Như nhau 3.0 (CC BY-SA 3.0)