SCP-1746

đánh giá: +3+–x

Mã Vật thể: SCP-1746

Phân loại: Euclid

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Phòng dự báo thiên văn/khí tượng thuộc Tổ Chức cần dự báo quá trình hình thành các hiện tượng SCP-1746 bằng cách thu thập và xử lý dữ liệu thời tiết, khí hậu từ những cơ quan khí tượng quốc gia và quốc tế, những hệ thống quan trắc điện từ cực quang mặt đất và không gian, và nguồn riêng của Tổ Chức. Với mô hình dự báo hiện tại, chỉ có thể dự báo sớm khoảng ba mươi hai phút trước một lần SCP-1746 xuất hiện, trong đó những dự báo về quỹ đạo di chuyển chỉ đạt độ chính xác 55% sau khi SCP-1746 đã hình thành. Điều này khiến khoảng thời gian để triển khai lực lượng cần thiết nhằm thực hiện Giao thức 1746-Aleph (xem Tài liệu HG-1746-Aleph) là rất ngắn.

Ba mươi sáu (36) đội đặc nhiệm cơ động (ký hiệu từ ĐĐNCĐ-1746-Aleph/A đến ĐĐNCĐ-1746-Aleph/AJ) chuyên về thực hiện Giao thức 1746-Aleph cần được bố trí tại khu vực có thể bay đến vùng địa lý dễ xảy ra SCP-1746 trong 12 phút. Mỗi đội đặc nhiệm như vậy được trang bị hai (2) trực thăng vận tải hạng nặng Boeing CH-46 hoán cải (hoặc tương đương), bốn (4) container chở hàng bằng cốt thép loại 12 mét (trong đó chứa vật dụng quy định trong giao thức), và vật dụng liệt kê trong danh mục đính kèm theo Tài liệu HG-1746-Aleph.

Mỗi đội đặc nhiệm cơ động như vậy cần bố trí số lượng phù hợp những thành viên sau, cùng thành viên thay thế:

  • Hai (2) phi công lái trực thăng có chuyên môn
  • Bốn (4) kỹ sư xây dựng và hai (2) trắc địa viên có chuyên môn
  • Bảy (7) diễn viên (gồm bốn (4) nam và ba (3) nữ), thỏa mãn những điều kiện sau:
    • Diễn viên M1: Nam, cân nặng ít nhất 66 kg.
    • Diễn viên M2: Nam, cân nặng ít nhất 50 kg, thuộc nhóm đơn bội O3 trên nhiễm sắc thể Y
    • Diễn viên M3: Nam, cân nặng ít nhất 105 kg, cụt chân trái tới trên đầu gối, với nồng độ cồn trong máu ít nhất 0,25% tại thời điểm thực hiện Giao thức 1746-Aleph.
    • Diễn viên M4: Nam, cân nặng ít nhất 56 kg, tối đa 34 tuổi, thuộc nhóm đơn bội R1a trên nhiễm sắc thể Y
    • Diễn viên F1: Nữ (cân nặng không quan trọng) với đầy đủ bàng quang.
    • Diễn viên F2: Nữ, cân nặng từ 58 đến 62 kg, mang thai (ở tam cá nguyệt đầu tiên), trang điểm theo đúng đặc tả trong Phụ lục F2-A, Tài liệu HG-1746-Aleph.
    • Diễn viên F3: Nữ, cân nặng tối đa 24,5 kg, là hậu duệ trực hệ của Diễn viên M4 tham gia vào quá trình thực hiện giao thức.
  • Một (1) chuyên viên xử lý sóc
  • Hai (2) cá thể sóc xám phương Đông (Sciurus carolinensis) cái trưởng thành

Không khuyến nghị bất cứ diễn viên nào của đội đặc nhiệm, hoặc chuyên viên xử lý sóc, kiêm nhiệm công việc phi công, kỹ sư hoặc trắc địa viên, do nguy cơ chấn thương từ việc tháo dỡ và triển khai vật dụng trong điều kiện căng thẳng có thể khiến diễn viên hoặc chuyên viên không thể thực hiện nhiệm vụ đã định.

Sau khi có dự báo đường đi của mỗi lần xuất hiện SCP-1746, cần triển khai đội đặc nhiệm tương ứng đến khu vực phù hợp trên đường bay, kỹ sư và trắc địa viên phải sắp đặt chính xác vật dụng, và các diễn viên phải thực hiện giao thức đúng như đặc tả. Tài liệu HG-1746-Aleph, cùng những phụ lục và tài liệu đính kèm, mô tả toàn diện các bước cần thiết để thực hiện giao thức. Mọi hành động được mô tả trong tài liệu phải có sự căn chỉnh thời gian chính xác, được sắp đặt và định hướng trong những sai số tài liệu cho phép. Cần chú ý đặc biệt những vấn đề sau trong quá trình thực hiện giao thức:

  • Thiết bị và phương tiện di chuyển nằm trong số những vật dụng để thực hiện giao thức cần được nạp nhiên liệu và bảo trì cẩn thận, vì sự cố thiết bị có thể khiến giao thức không thể thực hiện theo đúng mô tả.
  • Nhiên liệu dùng trong chiếc Buick Wildcat phải là xăng pha chì và không được có chất phụ gia ngoài những chất liệt kê trong giao thức. Chiếc xe phải được sơn màu đỏ.
  • Cần triển khai hệ thống làm mát dự phòng để tránh chế phẩm sữa đông lạnh bị tan chảy trước thời gian quy định.
  • Cần điều chỉnh vị trí và chiều cao đèn giao thông dựa trên thời gian thực hiện giao thức so với chu kỳ thủy triều mặt trăng.
  • Diễn viên M1 cần mặc trang phục giáo sĩ Giáo hội Giám nhiệm (bất kể tôn giáo thực của Diễn viên M1 là gì đã được cho thấy là không quan trọng). Diễn viên này phải mang thuốc lá có vị bạc hà.
  • Cần cắt cỏ Kentucky bluegrass (Poa pratensis) đến chiều cao trung bình từ 7 đến 9 cm. Cây liễu (Salix alba) phải là giống cái.
  • Cốc đựng xu được Diễn viên M3 (vai người vô gia cư) mang chỉ được chứa đồng xu tuân thủ tiêu chuẩn luyện kim trước Đạo luật Tiền đúc năm 1965.
  • Phương tiện 2 (Dodge Dart; màu không quan trọng) phải lái ở vận tốc không đổi là 10,72 m/s ±0,04 m/s theo hướng quy định, với bài hát "Till There Was You" (bản ghi gốc) bắt đầu phát từ giây thứ 36, và phát trên đài radio cùng thời điểm phương tiện đi vào khu vực thực hiện giao thức.
  • Ngay sau khi thực hiện động tác làm rơi chế phẩm sữa đông lạnh, Diễn viên F3 phải sử dụng ngôn ngữ hình thể tương đồng với cảm giác đau khổ khi bị mất món ăn này.
  • Cây xà lách trong túi hàng tạp hóa phải là Rau diếp Romaine (Lactuca sativa var. longifolia). Nghiêm cấm sử dụng bất cứ loại xà lách nào khác.

Mô tả: SCP-1746 là một hình thế bão dị thường và cực kỳ dữ dội. Những lần xuất hiện SCP-1746 đặc trưng bởi những "nhịp" liên hồi gồm hàng chục hoặc hàng trăm tia sét đánh đồng thời, dòng thăng và gió giật với cấp gió cuồng phong xảy ra theo từng cơn, và những hiện tượng điện từ khiến SCP-1746 mạnh và có sức phá hủy lớn hơn nhiều so với những cơn bão phi dị thường có quy mô tương tự. Cơ quan khí hậu không thuộc Tổ Chức đã so sánh những lần xuất hiện của SCP-1746 với nhiều cơn bão cấp F5 xuất hiện cùng lúc.

Các hiện tượng SCP-1746 đều đặn và nhất quán một cách đáng chú ý về hình dạng, tốc độ, kích thước, quy luật tốc độ gió, gió giật và áp suất khí quyển, cấu trúc mây và thời gian, tần suất của các đợt sét đánh. Do mức độ tương đồng của những hiện tượng này, Tổ Chức đã có thể thiết lập giao thức để làm tan biến những hiện tượng SCP-1746 và ngăn chặn thiệt hại nghiêm trọng có thể xảy ra. Mặc dù cơ sở cho tính hiệu quả của Giao thức 1746-Aleph chưa được hiểu rõ hoàn toàn, đã có những giả thuyết cho rằng Giao thức 1746-Aleph, khi được căn thời gian và thực hiện chính xác, tạo ra điều kiện điện từ và vi khí hậu gây ra vòng lặp phản hồi tích cực giúp làm tan cơn bão.

Quá trình phát triển Giao thức 1746-Aleph bắt đầu sau khi SCP-1746 xuất hiện ở Texas vào ngày ██ tháng 5 năm 1966 nhưng tan đột ngột. Các nhà khí hậu học tham gia nghiên cứu SCP-1746 tại Tổ Chức thời gian trước đó đã đưa ra giả thuyết rằng có thể làm rối loạn SCP-1746 bằng cách tạo tác nhân kích thích khí quyển và điện từ phù hợp; sự tan biến ở lần xuất hiện đó đã cho thấy bằng chứng ủng hộ giả thuyết và đặt ra câu hỏi về cách tác nhân kích thích được tình cờ hình thành trong trường hợp này. Đáng mừng là, một ê-kíp truyền hình đang quay tư liệu tại thị trấn ████ (trong đường đi dự báo của SCP-1746) đã ghi lại chuỗi sự kiện mà các nhà khí hậu học, thống kê và toán học tại Tổ Chức xác nhận là đã tạo ra tác nhân kích thích cần thiết. Tổ Chức sau đó đã có thể phát triển Giao thức 1746-Aleph bằng cách nghiên cứu đoạn băng và tái dựng chuỗi sự kiện cần thiết để tạo nên tác nhân kích thích này. Vì vậy, Giao thức 1746-Aleph là nỗ lực có chủ đích nhằm tạo ra tác nhân gây rối loạn bằng cách tái dựng một cách nhân tạo và chính xác chuỗi sự kiện đã tạo ra nó vào năm 19661.

Ghi chú Đặc biệt về Nhân sự: Tất cả thành viên ĐĐNCĐ 1746-Aleph-AC đã được truy tặng Sao Tổ Chức sau khi toàn đội thiệt mạng vì lỗi thực hiện giao thức trong một nỗ lực quản thúc vào tháng 8 năm 2011.2 Xét đến tuổi Diễn viên F3 trong ĐĐNCĐ 1746-Aleph-AC tại thời điểm thiệt mạng (cô là cá nhân trẻ tuổi nhất nhận Sao Tổ Chức cho đến nay), Ts. Garcia đã khuyến nghị các ĐĐNCĐ 1746-Aleph được bố trí nhân sự có tiêu chuẩn thể chất phù hợp, nhưng là người trưởng thành. Đề xuất này đã được chuyển đến O5 để xem xét.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Ghi nhận Đóng góp – Chia sẻ với Điều kiện Như nhau 3.0 (CC BY-SA 3.0)