PHÂN TÍCH SCP-4955-1
Dưới đây là bản phân tích toàn diện của SCP-4495-1, phân tích được cấp phép bởi Giám đốc Agatha Drummond vào 26/08/2008, phần lớn được Tiến sĩ Rivka Yarkoni và Daniel Gums thực hiện. Phân tích được tiến hành dưới các giả định sau.
- SCP-4495 có liên quan tới hoặc được tạo ra để trông giống một loài thuộc họ Suidae (họ Lợn).
- SCP-4495 có thể được coi là còn sống, đã chết hoặc không phải vật sống. Những giả thuyết cho rằng dị thể không phải sinh vật sống phải tách biệt hoàn toàn với các giả thuyết cho thấy điều ngược lại.
- Giả sử SCP-4495 là sinh vật sống, SCP-4495-1 có liên quan tới hoặc được tạo ra để trông giống ruột động vật.
- SCP-4495 có khả năng gây ra Viễn cảnh Cấp-NK Chất nhờn Xám nếu không phát triển được phương pháp tiêu diệt SCP-4495-1 vĩnh viễn.
Như đã nói trong phần mô tả, SCP-4495-1 có hình dạng giống ruột lợn với hình dạng và kích thước không cố định. Nếu giả định rằng trong trường hợp SCP-4495-1 thực sự là những khúc ruột có sự sống của SCP-4495, có 2 trường hợp khả thi: giống loài của SCP-4495 sở hữu vô số hệ tiêu bị thoái hóa hoặc chế độ ăn giữa các cá thể trong loài hoàn toàn khác biệt nhau.
Nhiều cuộc thử nghiệm hóa chất đã được tiến hành trên SCP-4495-1, với các báo cáo ban đầu kết luận rằng dị thể trơ về mặt hóa học. Tuy nhiên, nếu kết luận trên là đúng thì việc tiêu hủy dị thể bằng phương thức dị thường sẽ trở nên cần thiết. Do đó, Giao thức Pepper đã được kích hoạt và thử nghiệm được kéo dài thêm 1 tuần.
Vào ngày 02/09/2008, Phụ tá Nghiên cứu Malcom Johnson vi phạm giao thức cách ly và nôn lên mẫu vật SCP-4495-1 được phân công. Phản ứng hóa học chưa được ghi nhận đã được quan sát thấy ngay sau đó.







